Kiểm tra dấu vân tay phát hiện tội phạm lẩn trốn ở ga Hammer;  Ẩu đả gây thương tích nặng ở nhà ga Dortmund, Nordrhein-Westfalen

Kiểm tra dấu vân tay phát hiện tội phạm lẩn trốn ở ga Nordrhein-Westfalen

Vào thứ Bảy, tuần qua, tại nhà ga Trung tâm Hammer, cảnh sát liên bang đã bắt giữ một cư dân ở Ahlen 40 tuổi. Người này bị 2 lệnh truy nã, do văn phòng công tố ở Münster ban hành.

Diễn tiến

Trong quá trình cảnh sát kiểm tra hỏi giấy tờ, và thẩm vấn, đương sự chỉ một mực nói rằng mình không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào và chỉ cung cấp thông tin bằng lời nói về các chi tiết cá nhân của mình. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát sử dụng bức ảnh truy nã so sánh với các dấu hiệu nhân thân ngồi trước mặt hoàn toàn không giống. Tuy nhiên, đương sự khăng khăng xác nhận bức ảnh đó là của mình. Cảnh sát ngạc nhiên nghi ngờ bị chọc tức, nhưng do bổn phận và trách nhiệm nên buộc phải làm sáng tỏ bằng cách kiểm tra dấu vân tay đương sự đối chiếu với dữ liệu lưu trữ của người bị truy nã trong ảnh. Kết quả đương sự chính là đối tượng đang bị truy nã với 2 lệnh bắt giữ.

Bản án đối với đối tượng truy nã

Vào tháng 02.2021, Tòa án quận Ahlen đã kết án đương sự mức phạt 900 euro vì vi phạm Đạo luật Bảo hiểm Bắt buộc. Tiền phạt tới nay không nộp, buộc phải truy nã để thực hiện án tù giam quy đổi từ số tiền phạt không nộp. Đó chính là lý do tại sao lệnh bắt giữ đã được ban hành.

Chỉ 18 tháng sau, người này lại bị Tòa án quận Ahlen kết án 8 tháng tù giam vì lái xe không có bằng lẫn bảo hiểm xe. Đồng thời, tiền phạt không nộp bị quy ra 129 ngày tù giam.

Trong quá trình kiểm tra để chuẩn bị vào tù, đương sự đã chống cự khi cảnh sát liên bang thu sợi dây chuyền đang đeo trên cổ của đương sự. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy một quả pháo nổ mà không có mác xuất xứ, nghĩa là tự tạo, lập tức lập thêm hồ sơ cáo buộc tội tàng trữ chất nổ trái phép.

Ẩu đả gây thương tích nặng ở nhà ga Dortmund

Vào chiều thứ 2, ngày 11.03 tại một ga tàu ngầm ở thành phố Dortmund, hai nhóm người đã xảy ra ẩu đả. Cảnh sát được gọi khẩn tới hiện trường với một đội ngũ lớn, cùng xe cứu thương có mặt.

Một người 30 tuổi bị thương nặng

Theo điều tra ban đầu, một người sống ở Dortmund 30 tuổi và người quen của anh ta đã cãi vã chửi bới nhau vào khoảng 12 giờ 40 tại ga Reinoldikirche. Trong quá trình cãi vã, những người khác, bao gồm cả các thành viên trong gia đình, đã xông vào bảo vệ phe mình. Ẩu đả bùng phát, 2 nhóm xông nhau hỗn chiến.

Cuối cùng, một trong những người tham gia rút con dao đâm người đàn ông 30 tuổi bị thương nặng, được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát có thể bắt giữ hai người

Sau khi gây án, những kẻ tấn công hò nhau tẩu thoát. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ hai trong số những người đàn ông đó 20 và 30 tuổi, điều tra tội cáo buộc gây tổn hại cơ thể nguy hiểm.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang